Diego Simeone mới đặc biệt

Thứ sáu, 02/05/2014 09:28

(Cadn.com.vn) - Thế giới bóng đá đương đại đã gắn cho HLV Jose Mourinho là “Người đặc biệt”. Thế nhưng, sau khi chứng kiến trận bán kết lượt về trên sân Stamford Bridge rạng sáng qua, Diego Simeone mới đặc biệt!

Mourinho là HLV thiên tài khi đưa Porto, Chelsea, Inter lần lượt bước lên các đỉnh vinh quang. Mourinho đặc biệt bởi ngoài tài năng, ông là người cá tính mạnh, có những phát biểu không giống ai hay cách ăn mừng lạ đời...

Với Diego Simeone, nhà cầm quân trẻ người Argentina chưa có được thành tích nào đáng kể nhưng nhìn cái cách ông thổi lửa chiến đấu vào các học trò là rất đặc biệt.

Atletico Madrid không phải là một đội bóng lớn nếu xét về tiền bạc lẫn con người họ đang có. Thế nhưng, đội bóng Tây Ban Nha đang có thứ mà nhiều CLB lớn khác không có: khát khao danh hiệu đến điên cuồng cùng tinh thần đoàn kết một lòng. Nhìn cách thầy trò Simeone giao tiếp với nhau trên sân chúng ta có thể cảm nhận được điều đó.

Simeone dường như không bao giờ ngồi yên trên băng ghế kỹ thuật, ông thường xuyên ra sát đường biên khua tay múa chân đốc thúc, truyền lửa tinh thần cho các học trò. Nhìn cách chỉ đạo của Simeone cũng rất đặc biệt!

Hôm qua, Simeone càng trở nên đặc biệt với những bước chạy ăn mừng trên sân Stamford Bridge. Sau khi Arda Turan ghi bàn thắng thứ ba cho Atletico, Simeone nhảy cẫng lên rồi chạy dọc đường biên ăn mừng như một đứa trẻ. Hình ảnh ấy của Simeone gợi cho nhiều người nhớ đến “Người đặc biệt” Mourinho trong trận Chelsea ngược dòng đánh bại PSG trước đó ở tứ kết.

Nhưng có lẽ, đặc biệt nhất với Diego Simeone là ông đã cùng Atletico đánh bại đồng nghiệp Mourinho và Chelsea. Mourinho đã bị Simeone đánh bại bằng chính vũ khí lợi hại nhất của mình: thứ bóng đá phòng ngự phản công. Mourinho từng đưa Chelsea, Inter đi đến đỉnh vinh quang bằng thứ bóng đá kỷ luật, phòng ngự phản công sắc bén. Thế nhưng hôm qua, chính Simeone mới là bậc thầy của thứ bóng đá “xấu xí” ấy.

Lợi thế lớn nhất của Atletico chính là sự đồng đều về trình độ giữa các cầu thủ. Chính điều đó đã giúp họ cấu thành một tập thể vững mạnh. Atletico chơi chiến thuật phòng ngự phản công nhưng không hề xấu xí bởi nơi các cầu thủ luôn tồn tại yếu tố kỹ thuật, hoa mỹ. Đó là điểm khác biệt giữa họ và Chelsea trong trận đấu tối qua.

Diego Simeone đã biến một Atletico tầm thường thành một đội bóng vĩ đại. Họ tiến vào chung kết mà không thua một trận nào (9 thắng, 3 hòa). Trong đó, họ lần lượt hạ đo ván các ông lớn AC Milan, Barcelona rồi Chelsea.

Champions League là vậy, còn La Liga – nơi có hai “gã khổng lồ” Barcelona và Real Madrid, Atletico cũng đang đứng trước thời cơ giành ngôi báu.

Nói Diego Semeone đặc biệt là vì thế!

Khánh Hòa